Người dân trên thế giới đón năm mới 2022 thế nào?

2021-12-31 21:33:07 0 Bình luận
Còn vài tiếng nữa, khắp nơi trên thế giới bước sang năm mới 2022. Năm nay, nhiều quốc gia vẫn đang chịu ảnh hưởng của COVID-19, sự kiện ăn mừng năm mới cũng có nhiều thay đổi.

Vào lúc 17h ngày 31/12 (giờ Việt Nam), các quốc đảo Samoa, Tonga và Kiribati ở châu Đại Dương là những nơi bước sang năm mới 2022 đầu tiên trên thế giới, do nằm ở múi giờ GMT+14.

Màn trình diễn ánh sáng trên cầu cảng Auckland. (Ảnh: Nzherald)

Sau đó 15 phút, quần đảo Chatham của New Zealand cũng bước sang năm 2022. Để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh khi người dân tề tựu đón Giao thừa, chính quyền thủ đô Wellington của New Zealand đã quyết định hủy bắn pháo hoa mừng Năm mới, thay vào đó tổ chức màn trình diễn ánh sáng ở khu vực trung tâm. Tại Tháp Sky nổi tiếng ở thành phố Auckland, một số tiết mục biểu diễn ánh sáng sẽ được trình chiếu lên tòa tháp cùng các địa danh khác của thành phố này.

Mỹ đón năm mới tại Quảng trường Thời đại ở New York (Mỹ) trong trạng thái "bình thường mới". Để thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh, các nhà tổ chức khuyến khích người dân theo dõi sự kiện này qua truyền hình hoặc Internet, thay vì tham gia trực tiếp.

Náo nhiệt hơn cả là Australia. Thủ tướng Australia Scott Morrison đã kêu gọi người dân "tận hưởng buổi tối", trong khi Dominic Perrottet, Thủ hiến bang New South Wales, cũng khuyến khích mọi người "ra khỏi nhà và tận hưởng năm mới" ngay cả khi số ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày ở bang này đã lên tới hơn 21.000. Dù các quy định về thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang bắt buộc ở không gian trong nhà tại Sydney vẫn được duy trì, hàng nghìn người đã đổ xô đến các bến cảng của thành phố để xem pháo hoa mừng năm mới. Hàng dài người đã xếp hàng ở những địa điểm này từ sáng sớm để tìm vị trí đẹp nhất cho việc ngắm pháo hoa.

Tại Nhật Bản, năm nay người dân đã lên kế hoạch thực hiện những chuyến du lịch trong năm mới để dành thời gian cho gia đình. Trước thời điểm năm mới, nhiều người đã tập trung tại các đền và điện thờ, hầu hết họ đều đeo khẩu trang. Một số người dân Nhật Bản tụ tập ăn uống và đổ xô đến các cửa hàng ở trung tâm Tokyo.  Họ cảm thấy phấn khởi vì được giải phóng khỏi các hạn chế phòng chống COVID-19 trong thời gian gần đây.

Người dân tại Seoul, Hàn Quốc treo điều ước năm mới tại một ngôi chùa. (Ảnh: AP)

Trái ngược, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) lễ rung chuông đón giao thừa thường niên đã bị hủy bỏ trong năm thứ 2 liên tiếp do những lo ngại gia tăng số ca nhiễm COVID-19. Giới chức Seoul cho biết, một video ghi hình trước lễ rung chuông trong năm nay sẽ được phát trên Internet và các kênh truyền hình.

Còn ở Triều Tiên, một buổi bắn pháo hoa đón năm mới được cho là sẽ diễn ra lúc nửa đêm tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Theo trang tin NK của Hàn Quốc, một số hình ảnh vệ tinh cho thấy công tác chuẩn bị đang được tiến hành với một sân khấu được lắp đặt tại quảng trường.

Màn trình diễn laser tại một thành phố Anh trước thềm năm mới

Tại Trung Quốc, chính quyền Thượng Hải đã hủy bỏ nhiều sự kiện lớn, bao gồm buổi trình diễn ánh sáng hàng năm dọc theo sông Hoàng Phố ở trung tâm thành phố, vốn thu hút hàng trăm nghìn khán giả. Còn ở thủ đô Bắc Kinh, nơi các ngôi đền nổi tiếng đã bị đóng cửa hoặc hạn chế ra vào từ giữa tháng 12, chính quyền cũng kêu gọi người dân tránh rời thành phố nếu không thật sự cần thiết, đồng thời yêu cầu xét nghiệm đối với những người đến từ các khu vực xuất hiện ổ dịch COVID-19.

Ở Thái Lan, các nhà chức trách vẫn cho phép tổ chức các buổi tiệc và bắn pháo hoa mừng năm mới, dù vẫn phải áp dụng các biện pháp an toàn một cách nghiêm ngặt. Các buổi cầu nguyện trong đêm cuối cùng của năm 2021, vốn được tổ chức tại các ngôi chùa trên khắp Thái Lan, sẽ chỉ diễn ra theo hình thức trực tuyến.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ xây mới nhà thiệt hại do bão số 3

Những ngày qua, TP.Hải Phòng đã nhận dc sự quan tâm, chung tay, góp sức từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 gây ra. Đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp, khiến cho Hải Phòng thiệt hại về người và tài sản lên tới 11.000 tỷ đồng.
2024-09-19 19:48:34

Hội nghị Trung ương 10: Cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay (18/9) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tổ chức Hội nghị lần thứ 10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 10 nội dung thuộc 2 nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể.
2024-09-19 16:02:36

Đại nhạc hội sinh viên kinh tế 2024 chính thức ấn định ngày trở lại

Một tin vui bất ngờ dành cho cộng đồng sinh viên NEU! Sau khi tạm hoãn vì những lý do khách quan, BTC NEU Concert 2024 đã chính thức xác nhận thời gian trở lại vào ngày 5/10.
2024-09-19 15:25:44

Hà Giang: CSGT đến tận trường phổ biến luật ATGT cho học sinh

Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là đối với các em học sinh, Đội 2 Phòng CSGT Công tỉnh Hà Giang phối hợp với Trường PTDT nội trú THPT tỉnh Hà Giang tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho các em học sinh trong trường.
2024-09-19 15:04:52

Chính sách ưu đãi đối với Doanh nghiệp của thương binh và NKT: Những bất cập cần giải quyết

Hiện nay, Việt Nam các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật còn thiếu đồng bộ và bất cập. Nhìn chung, việc tiếp cận các chính sách ưu đãi trên của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là Người khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chính sách chưa đi vào cuộc sống.
2024-09-19 10:50:25

UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng tiếp nhận hơn 60 tỷ đồng hỗ trợ sau bão số 3

18/9, Quân khu 7 và các doanh nghiệp đã đến trao tặng kinh phí, nhu yếu phẩm, trang thiết bị, vật tư hỗ trợ Hải Phòng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, tổng số tiền 2 tỷ đồng. Tính đến nay, UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng tiếp nhận kinh phí ủng hộ khoảng hơn 60 tỷ đồng.
2024-09-19 10:31:19
Đang tải...